Thái Nguyên lo chống rét cho gần 100 nghìn trâu, bò

Tại tỉnh Thái Nguyên, công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do tiết trời rét đậm, rét hại gây ra đang được người dân khẩn trương triển khai.

Những ngày giá lạnh này, gia đình bà Lê Thị Ngâm, xã Trung Hội, huyện Định Hoá không còn thả rông đàn vật nuôi như mọi khi. Thay vào  đó, những con trâu, đàn lợn được nhốt trong chuồng, quây bạt giữ ấm, hay thắp đèn sưởi,…, gia đình cũng cho vật nuôi ăn bổ sung thêm nhiều loại thức ăn từ tinh bột ngô, sắn.

Bà Lê Thị Ngâm - Xã Trung Hội, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên :  “Tôi che chắn chuồng cho nó ấm, cỏ thì trồng dự trữ để cắt về cho ăn, tôi cũng thường xuyên khử trùng, phun thuốc khử trùng, cho uống nước đầy đủ, thức ăn dự trữ thì mua thêm cám ngô, cám gạo cho ăn.”

Ông Hoàng Mạnh Công - Xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên: ”Vào đợt rét này thì gia đình cũng đã chuẩn bị tất cả để che chắn chuồng trại cho trâu, bò ấm, cho ăn no, không bao giờ thả, nếu có thả thì phải nghe thời tiết ấm. Về thức ăn thì thô cũng có, tươi thì mỗi ngày chặt cho ăn và không để dư đến ngày hôm sau vì nó sẽ không đảm bảo do mốc.”

Ông Nguyễn Thanh Định - Chủ tịch UBND xã Trung Hội, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên: “ Để đàn trâu, bò không bị chét rét, đầu tiên phải chuẩn bị thức ăn cho đàn trâu, bò, tức là bà con phải tích trữ sản phẩm trâu, bò ăn như rơm, cỏ khô, cây chuối,..và chúng tôi hướng dẫn bà con trông những vạt chuối và đến mùa rét hết cỏ thì có thể sử dụng chuối trộn với cám, cỏ khô để chăn “

Bước vào mùa đông, đặc biệt là những đợt rét đậm, rét hại, tỉnh Thái Nguyên thành lập các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét, trong đó đặc biệt chú trọng khu vực các huyện miền núi, vùng cao. Lực lượng chuyên môn sẽ trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi tu sửa, gia cố lại chuồng trại; cách ủ, dự trữ, chuẩn bị thức ăn tinh từ bột ….để cung cấp đủ dinh dưỡng cho gia súc, tuyên truyền vận động người chăn nuôi di chuyển đàn trâu, bò ra khỏi khu vực núi cao, đưa về chỗ nuôi nhốt, không thả rông trong rừng núi, không chăn thả ngoài trời.

Bà Lê Thị Quỳnh Hương - Chị cục phó Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên:  “Công tác chủ động phòng chống đói rét của của người chăn nuôi đã được nâng lên rất cao, họ đã có tính chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho đàn vật nuôi, do vậy trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm nay đến thời điềm này chưa có hiện tượng gia súc, gia cầm bị chết do đói rét.”

Theo thống kê của ngành nông nghiệp Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại tỉnh có 44.380 con trâu; trên 44.000 con bò; đàn lợn 655.250 con; đàn gia cầm 14.714.000 con. Bên cạnh việc phòng chống đói rét, tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tiêm phòng bổ sung vacccine cho đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn, khuyến khích người dân các biện pháp kỹ thuật về vệ sinh thú y, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, không để dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh gây hại./.