Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria: Trên 45.000 người thiệt mạng

Cho đến nay, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ghi nhận đã có trên 45.000 người thiệt mạng sau trận động đất xảy ra hôm 6/2. Trong khung cảnh đổ nát và ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, dự kiến những ngày tới số người thương vong vẫn tiếp tục gia tăng. Chính vì vậy, các hoạt động cứu hộ vẫn đang được gấp rút triển khai, kết hợp với sự hỗ trợ từ quốc tế.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, số người chết ở nước này hiện xấp xỉ 40.000, dự kiến sẽ tăng lên trong những ngày tới vì vẫn còn nhiều người mất tích. Các cơ quan chức năng cũng đưa ra các cảnh báo về các đợt dư chấn sau động đất, ước tính cho đến nay đã xảy ra trên 4.700 đợt, tương đương cứ 4 phút lại có dư chấn.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại do thời tiết giá lạnh và thiếu nguồn lực, các đội cứu hộ cũng đã ghi nhận những trường hợp sống sót kỷ lục. Điển hình như trường hợp của ông Hakan Yasinoğlu, 40 tuổi, sống tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã được cứu sống ra khỏi đống đổ nát sau 11 ngày xảy ra động đất trong điều kiện không có thức ăn và nước uống.

Trong khi đó tại Syria, số người thiệt mạng đã vượt trên 5.800 và không ghi nhận thay đổi trong những ngày gần đây. Phần lớn các trường hợp gặp nạn là người dân sống ở khu vực Tây Bắc nước này.

Trong khi nhiều đội cứu hộ quốc tế đang tập trung cứu hộ ở các vùng tâm chấn, nhiều người sống sót đang cố gắng hướng về các khu vực trú ẩn tạm thời để được nhận hỗ trợ và đảm bảo an toàn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình! 

Q.T