Thành lập quỹ phòng thủ dân sự, không để “mất bò mới lo làm chuồng”

Sáng 20/6, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Phòng thủ dân sự. Một trong những nội dung quan trọng của Luật này là quy định thành lập Quỹ Phòng thủ dân sự trước khi xảy ra thảm họa, sự cố. Đây chính là hành lang pháp lý quan trọng để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố theo tinh thần “từ sớm, từ xa” Nghị quyết 22/2022 của Bộ Chính trị.

Trước đại dịch Covid-19, để có nguồn lực phòng dịch, ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện và các nguồn vốn khác, thực hiện các giải pháp cấp bách.

Dự thảo Luật PTDS quy định thành lập Quỹ P hòng thủ dân sự trước khi thảm họa, sự cố xảy ra. Bởi các thảm họa, sự cố diễn ra nhanh, có tính chất, mức độ phức tạp, trong phạm vi rộng, cần thiết phải chuẩn bị trước về nguồn lực.

Theo kết quả lấy ý kiến các ĐBQH của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, tuyệt đại đa số các ĐBQH đồng tình cần có Quỹ phòng thủ dân sự. Đa số ý kiến cũng đồng tình với việc thành lập Phòng thủ dân sự trước khi thảm họa, sự cố xảy ra. Nếu bỏ qua thời điểm, thời gian “vàng”, việc ứng phó, khắc phục sự cố, hậu quả sẽ lâu dài, thậm chí nặng nề hơn.

Khắc Phục