Thanh niên Thủ đô tham gia điều trị F0 tại nhà

Với thông điệp 3T “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”, Đoàn thanh niên Thủ đô Hà Nôi đã có nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo và linh hoạt phù hợp với tình hình mới. Màu áo xanh Thanh niên tình nguyện luôn xung kích, sát cánh cùng y tế cơ sở thực hiện nhiều phần việc, giúp các bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà sớm khỏi bệnh.

Hàng ngày, tại trạm y tế phường Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng, những đoàn viên thanh niên này luôn có mặt từ rất sớm, cùng tham gia với cán bộ y tế tiếp nhận thông tin, xuống địa bàn nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid 19 và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Nhận được địa chỉ của người nhà bệnh nhân cung cấp, người y tá này nhanh chóng trao đổi với tổ Covid tại chỗ về phương án phối hợp. 

Y sỹ Lê Thị Hải Yến - Trạm Y tế phường Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: “Chị nhận được 2 cuộc điện thoại  của 2 gia đình chỗ 251 Lương Yên, hiện tại 2 nhà đó có 1 trường hợp là Fo đã khỏi bệnh... thì bây giờ chị bàn giao lại cho các em là đến hỗ trợ và tư vấn cho bệnh nhân đã qua rổi thì phải đo nồng độ Ô xi trong máu và mang theo nhiệt độ, hạ sốt và hỗ trợ thêm VITAMIN để tăng sức đề kháng.”

Mỗi thành viên trong đoàn một nhiệm vụ, người mang thuốc, người mang bình ôxi cùng nhiều dụng cụ y tế đến tận nhà bệnh nhân để sẵn sàng hỗ trợ.

Anh Trần Thế Vinh - Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: “Tôi thấy tổ Covid có đoàn thanh niên hỗ trợ rất là tốt cho người dân. Trong lúc khó khăn như thế này chỉ có tổ Covid và gia đình động viên và hướng dẫn cho người bệnh.”

Những ngày qua, số ca mắc Covid 19 địa bàn Hà Nội luôn từ 2.700 đến gần 3.000 ca. Quận Hai Bà Trưng luôn là tâm điểm khi mỗi ngày có gần trăm ca bệnh, khiến cho lực lượng y tế cơ sở phải phân chia phụ trách, đảm nhiệm từ truy vết, khoanh vùng cho đến khám sàng lọc và điều trị Fo tại nhà.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: “Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt trong công tác tiêm chủng. Gần đây thực hiện chỉ thị 26 của UBND thành phố cũng như công điện 25, việc điều trị F0 tại nhà, đây là nội dung được quận Hai Bà Trưng triển khai rất tích cực”

Nhờ có lực lượng Đoàn viên thanh niên hỗ trợ, đội ngũ y tế tại cơ sở được giảm bớt gánh nặng, công tác thăm khám và điều trị F0 hiệu quả hơn. 

Ông Lê Thế Chuyên - Bí thư Huyện đoàn Đông Anh, Hà Nội: “Trời nắng, trời mưa hay ban ngày, buổi tối thì các đồng chí đều cố gắng sắp xếp công việc để có thể thực hiện nhiệm vụ kịp thời, nhanh chóng nhất để người dân tiếp cận với y tế để thực hiện công tác điều trị cũng như là công tác phòng chống dịch.”

Ông Vũ Cao Cương - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội: “Thông qua các tổ, cũng như là các tổ hỗ trợ chăm sóc người nhiễm Covid ngay tại nhà cũng như tổ Covid cộng đồng của lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và một số các tổ chức khác đã thực hiện nhiệm vụ cùng với ngành y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch và cũng đảm bảo dịch vụ y tế cho người dân được tiếp cận được sớm nhất.”

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và biến chủng Omicron ngày càng lây lan mạnh, lực lượng y tế phải gồng mình căng thẳng, việc phát huy vai trò thanh niên với mô hình cụ thể đã tăng cường nhân lực hỗ trợ cho tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch.