Bộ đội biên phòng thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên

Tỉnh Đắk Lắk có khu vực biên giới gồm 4 xã thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Đời sống nhân dân nơi đây còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 50%. Nhiều em học sinh vì hoàn cảnh phải bỏ học. Cùng với chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực giúp hàng trăm em vượt khó vươn lên trên con đường học tập và cuộc sống.

Triển khai từ năm 2014, Chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã nhận đỡ đầu 247 em học sinh. Đây là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng biên giới. Từ đây, nhiều em học sinh đã được hỗ trợ kịp thời để học tập, bước lên giảng đường đại học, theo đuổi ước mơ của mình.

Riêng năm học 2021-2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhận đỡ đầu 43 em học sinh. Bằng tình cảm và chính từ tiền lương phụ cấp của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã tiếp sức cho nhiều em đến trường, giúp các em có thành tích tốt hơn trong học tập, viết tiếp ước mơ tương lai của mình./.

Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết!

Kim Liên