Thêm 1 phụ huynh mất 100 triệu vì kịch bản “con cấp cứu ở Chợ Rẫy”

Chiều 6/3, trong nhóm Zalo phụ huynh lớp 9, Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP.HCM), một phụ huynh thông tin vừa bị mất 100 triệu đồng chuyển khoản khi nghe tin "con đang cấp cứu".

Theo đó, phụ huynh này nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ nói con bị té ở trường, cô đang chuyển vào bệnh viện cấp cứu, chấn thương nguy kịch. Họ cho số tài khoản và kêu chuyển tiền gấp. Vị phụ huynh lập tức chuyển nhanh 100 triệu đồng. Chuyển xong, người này mới gọi cho cô giáo chủ nhiệm thì cô báo bé đang học bình thường.

Ban giám hiệu Trường THCS Trần Văn Ơn đã hướng dẫn phụ huynh trình báo sự việc với công an và cung cấp đầy đủ thông tin số điện thoại, sao kê tài khoản…

Với kịch bản "con cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy", những ngày qua, nhiều phụ huynh ở TP.HCM cũng bị lừa đảo mất từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Sở GD-ĐT lưu ý các trường hướng dẫn trường hợp có phụ huynh cụ thể nhận điện thoại lừa đảo và chuyển khoản mất tiền cần trình báo với cơ quan công an. Ngoài ra, trên cơ sở các trường báo cáo, khi có dấu hiệu lừa đảo, Sở GD-ĐT sẽ chuyển thông tin đến Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ.

Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0 để được hỗ trợ.

Hồng Quyên