Thổ Nhĩ Kỳ dần khép lại chiến dịch cứu hộ động đất

Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc hầu hết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, gần hai tuần sau trận động đất. Theo The Washington Post, hơn 46000 người đã thiệt mạng trên khắp Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai Thổ nhĩ kỳ Yunus Sezer cho biết, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành tại 40 tòa nhà ở hai tỉnh Kahramanmaraş và Hatay. Hatay là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất ngày 6/2. Tỉnh trưởng tỉnh này cho biết ít nhất 80% các tòa nhà tại đây sẽ cần được xây dựng lại. Trước đó, Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay hôm 18/2 cho biết khoảng 105.000 tòa nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam