Thời tiết ba miền dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 thế nào?

Trong 5 ngày nghỉ lễ (29/4 - 3/5), thời tiết cả nước có nhiều biến động, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có nắng mưa đan xen. Trong khi đó, tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có nắng nóng nhưng không quá gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28-29/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối 29-30/4 có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Giai đoạn từ ngày 1 - 3/5, khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Trong khi đó, tại các điểm du lịch phía Nam như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, khu vực Nam Bộ thuận lợi hơn khi chỉ chịu tác động bởi khối không khí nắng nóng vào trưa và chiều, tuy nhiên mức nhiệt không quá cao, dao động từ 35 - 36 độ C.

Hồng Quyên