Thu ngân sách tăng nhưng vẫn thiếu bền vững

Tiếp tục phiên họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Cho ý kiến về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, các ý kiến nhận định, điều hành ngân sách của Chính phủ trong năm đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu thu ngân sách vượt khá lớn so với dự toán. Tuy nhiên cũng chỉ ra rằng, thu ngân sách vẫn chưa chưa thực sự bền vững, vượt thu chủ yếu vẫn là từ dầu thô và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trong khi thu từ các lĩnh vực khác là rất chậm. 

Đại biểu thể hiện băn khoăn, ngân sách tăng rất cao, 9 tháng năm 2022 đã đạt 94%, nhưng nếu so sánh trên nền thấp của năm 2021 thì chưa thực sự ổn. Do đó công tác dự báo tình hình thu ngân sách là rất quan trọng để định hình kế hoạch, đặt ra dự toán và giải pháp cho năm 2023.

Một số ý kiến cũng chỉ ra, vượt thu chủ yếu ở lĩnh vực đất đai còn thu ngân sách trên các lĩnh vực khác như khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện vẫn rất thấp. Khi mà tình trạng trốn thuế, chậm nộp thuế của các danh nghiệp vẫn gia tăng, nếu Chính phủ không có giải pháp chỉ đạo thì thất thu ngân sách là rất lớn.

Cùng với đó, đại biểu cho rằng cần phải tính toán lại việc xây dựng thu ngân sách để đảm bảo hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề nghị, cần xem xét lại tỷ lệ điều tiết ngân sách cho các địa phương một cách hợp lý để đảm bảo cho việc nuôi dưỡng nguồn thu, chi cho đầu tư phát triển tại địa phương.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Hồng Dũng