Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Sáng 26/11, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội của vùng tầm nhìn đến 2045.

Nghị quyết của Chính phủ đưa ra 19 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 8,5%. Tập trung phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia; TPHCM là đô thị hạt nhân, tập trung chuyển nhanh sang dịch vụ chất lượng cao, tài chính quốc tế…

Trong chương trình hành động của Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP, có 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, với 35 nhiệm vụ, đề án cụ thể. Nghị quyết hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tạo bước đột phá, lan tỏa trong phát triển kinh tế vùng, liên vùng; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đô thị; phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Bên cạnh đó có 29 danh mục dự án kết cấu hạ tầng gồm các dự án giao thông kết nối, các cao tốc, đường sắt, sân bay, trung tâm logistics...

Quán triệt nội dung Nghị quyết 24, vừa qua trong quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bà Rịa-Vũng Tàu đã chủ động nghiên cứu, xây dựng các mục tiêu, định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu liên kết vùng. Điều này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các chồng chéo, xung đột phát triển với các địa phương khác trong vùng.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng đặc trưng thuộc các lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghiệp, dịch vụ của các tỉnh thành khu vực vùng Đông Nam Bộ: TPHCM, Bà Rịa – Vũng tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Dự lễ và cắt băng khánh thành triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Đông Nam bộ - Đột phá mới, tầm cao mới”.

Quang Duy