Thủ tướng phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án cao tốc Bắc-Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành và các địa phương đã nhấn nút khởi công 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2.

Ngày 1/1, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức khởi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, tại 12 điểm cầu đại diện cho 03 khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát lệnh khởi công tại điểm cầu trung tâm thuộc dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại điểm cầu trung tâm tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt để đầu tư tuyến cao tốc xương sống này, đang đẩy nhanh tiến độ 11 dự án thành phần dài 654 km và khởi công 12 dự án thành phần dài 729 km để nối thông suốt toàn tuyến. Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, công việc rất lớn và nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện Dự án là: Bảo đảm tiến độ, không để kéo dài; Không được tăng tổng  mức đầu tư; Bảo đảm chất lượng thi công, yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật; bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để xảy ra, tham nhũng, tiêu cực; Tuân thủ nghiêm, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra./.

Nguyễn Duyên