Thừa Thiên - Huế: Khởi công tuyến đường ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An

Ngày 26/03, tại xã Hải Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra lễ khởi công Dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An. Đây là dự án lớn được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các vùng ven biển, đầm phá của địa phương này.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hoàn thiện là 3.496 tỷ đồng trong đó giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng. 

Thời gian thi công hoàn thành công trình là 3 năm. Dự án có mục tiêu hình thành tuyến đường du lịch dọc theo ven biển Thừa Thiên - Huế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, du lịch địa phương, kết nối với tuyến đường ven biển quốc gia đã quy hoạch, tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm miền Trung. 

Tuyến đường ven biển hình thành sẽ tạo quỹ đất khoảng 1.500 ha để phát triển đô thị, tăng sức hút các nhà đầu tư trong các lĩnh vực xây dựng, du lịch, dịch vụ… Cầu qua cửa biển Thuận An dài 2,36 km, rộng 20 m, 4 làn xe. Điểm đầu cầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương./.

Tiểu Bảo