• 3544 lượt xem
  • 21:19 17/06/2022
  • Xã hội

Thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em trong hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp

Hội nghị tập huấn “Vai trò của hội đồng nhân dân trong thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em” cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp do Ban Công tác Đại biểu thuộc UBTVQH phối hợp với Tổ chức Plan tại Việt Nam và Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức trong 2 ngày qua đã giúp các đại biểu HĐND nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng đối thoại, tham vấn trẻ em.

Luật Trẻ em được ban hành năm 2016, trong đó sự tham gia của trẻ em là một tiêu chí xuyên suốt ở trong luật, tuy nhiên qua khảo sát ở phạm vi toàn quốc, cho đến nay, quy định đối thoại, tham vấn trẻ em vẫn chưa được hội đồng nhân dân các cấp triển khai hiệu quả. Vì vậy, trên tinh thần cởi mở, trao đổi, truyền đạt và chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn, hội nghị đã nghe các chuyên gia trao đổi, cung cấp thông tin về thúc đẩy đối thoại, tham vấn trẻ em ở các địa phương.

Ông NGUYỄN HẢI LONG, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác Đại biểu, UBTVQH: “Có những thay đổi tích cực trong nhận thức của các đại biểu. Có đại biểu nói rằng hoá ra nó là như vây, quy trình phải làm như vậy để đạt được những kết quả thành công. Đây là hội nghị bước đầu trong 5 tỉnh. Mong rằng hoạt động này sẽ lan ra để HĐND cả nước sẽ thực hiện như công việc thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định của luật”.

Bà HỨA THỊ HÀ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang: “Việc thực hiện Luật Trẻ em là chưa sát với thực tế, nhiều điều còn chung chung, nhiều điều chưa thực hiện. Qua hội nghị, mong muốn sẽ tổ chức được một hội nghị đối thoại trực tiếp với trẻ em để trẻ em có quyền tiếp cận thông tin; quyền được hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ của trẻ em trong thời gian tới.”

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc giám sát, lồng ghép vấn đề trẻ em trong hoạch định chính sách ở địa phương; kỹ năng làm việc với trẻ em; quy trình tổ chức phiên đối thoại với hội đồng trẻ em; và kỹ năng tham vấn trẻ em trong việc ban hành chính sách liên quan đến trẻ em; góp phần thúc đẩy các hoạt động đối thoại, tham vấn về những vấn đề liên quan đến trẻ em giữa các cấp chính quyền với trẻ em tại địa phương trong thời gian tới.

Bích Liên