Thúc đẩy hợp tác hữu nghị, nghiên cứu lập pháp Việt - Bỉ

Sáng 30/03, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Bỉ đã tiếp ngài Đại sứ Paul Jansen- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đến thăm và làm việc.

Vui mừng chào đón ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển-Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt-Bỉ khóa XV đã thông báo với ngài đại sứ về việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Bỉ, đồng thời cho biết kế hoạch triển khai Đoàn nghiên cứu tại Quốc hội Vương quốc Bỉ vào cuối tháng 6 năm nay, đồng thời trân trọng đề nghị ngài Đại sứ giúp kết nối với các cơ quan hữu quan của Bỉ để đoàn đến nghiên cứu học hỏi.  

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Bỉ Nguyễn Văn Hiển mong Đại sứ quán Bỉ sẽ hỗ trợ nhằm tăng cường quan hệ giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước như: trao đổi đoàn, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về các vấn đề mà Quốc hội hai nước cùng quan tâm, trao đổi cán bộ nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, trao đổi chuyên gia pháp lý.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm và làm việc với Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Bỉ khóa XV và Viện Nghiên cứu lập pháp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ cho biết chuyến thăm của Đoàn tới đây sẽ là hoạt động cụ thể hóa sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Bỉ vào tháng 9 năm ngoái. Ngài Đại sứ nhấn mạnh, đây là thời điểm thích hợp để tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa 2 bên. Về việc trao đổi, giao lưu kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, ngài đại sứ cho biết sẽ kết nối, góp phần tăng cường hợp tác giữa 2 bên không chỉ về lập pháp mà trong lĩnh vực kinh tế.

Khắc Phục