Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Qua tiếp xúc cử tri, năng lực của chính quyền địa phương được bộc lộ

Sáng 19/11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Liên Chiểu. Vai trò của cấp uỷ, chính quyền đã được đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong giải quyết các vấn đề đặt ra, bao gồm cả vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bày tỏ sự nhất trí cao với kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14. Đồng thời vui mừng trước sự đổi mới của những kỳ họp gần đây, các nội dung thảo luận, làm việc nhận được sự quan tâm, theo dõi nhiều hơn. Cử tri Liên Chiểu cũng gửi đến đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng nhiều kiến nghị, như: nâng chế độ chính sách cho cử tri hưu trí; bố trí thu hồi đất thì phải tạo điều kiện để nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; xây dựng hệ thống thoát nước cho những trường hợp mưa lớn kéo dài; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri ở cơ sở… Đặc biệt là những mong muốn của người dân vùng quy hoạch dự án Ga đường sắt Đà Nẵng mà thành phố vừa ký quyết định bãi bỏ quy hoạch sau 18 năm kéo dài, gây nhiều hệ luỵ cho người dân sống trong khu vực này.

Ông VÕ VĂN THƯỞNG,Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ĐBQH TP.Đà Nẵng: "Đi tiếp xúc cử tri như thế này mà chính quyền cơ sở mạnh hay yếu, năng lực giải quyết vấn đề như thế nào là bộc lộ ra hết. Đi một địa bàn nào đó mà tiếp xúc cử tri mà đề cập rất nhiều đến những tồn tại, bức xúc trong chuyện tranh chấp, vệ sinh môi trường, đường sá, xây dựng rồi khiếu kiện khiếu nại trên địa bàn mà không giải quyết được là trách nhiệm thuộc về địa bàn. Nhất là đôi khi mình thiết kế như vậy nhưng sau cơn mưa nó bộc lộ nhiều thứ. Sau cơn bão bộc lộ ra nhiều thứ nữa thì mình phải đi giải quyết thôi. Đó cũng là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, luôn luôn giải quyết những vấn đề phát sinh."

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, khoảng 80-90% những vấn đề nêu ra tại các cuộc tiếp xúc cử tri liên quan đến những vấn đề rất cụ thể của địa phương, thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương. Bên cạnh hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, còn có nhiều kênh tiếp xúc khác. Do đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đà Nẵng cần phát huy tối đa cơ chế hiện có: chủ tịch UBND thành phố, quận, phường, các đồng chí đứng đầu cấp uỷ phải tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với người dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở đặt ra.

Lê Quang