Thuỵ Sỹ trưng cầu ý dân về cấm thử nghiệm động vật

Ngày 13/02, các cử tri Thụy Sĩ sẽ quyết định liệu có trở thành quốc gia đầu tiên cấm thử nghiệm động vật trong một cuộc trưng cầu ý dân.

Các nhà vận động muốn chấm dứt tất cả các thí nghiệm trên chuột nhắt, chuột cống và các động vật khác đã thu thập đủ chữ ký để tiến hành bỏ phiếu theo hệ thống dân chủ trực tiếp của Thụy Sĩ. 

 Bác sỹ RENATO WERNDL: “Tôi nghĩ rằng động vật không nên phải chịu đựng vì lợi ích của con người. Những người ủng hộ thử nghiệm trên động vật nói rằng điều này cần thiết vì lý do khoa học, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với những người phát triển các phương pháp nghiên cứu, và họ đã đưa ra một kết luận hoàn toàn khác. Các thí nghiệm trên động vật vì lý do khoa học nhiều khi dẫn đến kết quả không ổn định.”

Tuy nhiên hoạt động này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ngành dược phẩm khổng lồ. Ngành công nghiệp dược trong đó có hãng Roche và Novartis cho biết cần có những nghiên cứu trên động vật để phát triển các loại thuốc mới. 

Ông MARIES VAN DEN BROEK, Phó Khoa Nghiên cứu, Đại học Zurich:Có những người nghĩ rằng thí nghiệm trên động vật là không cần thiết. Rõ ràng là tôi không đồng ý với họ, bởi vì những câu hỏi chúng ta đang đặt ra và những câu hỏi chúng ta cần có câu trả lời để đạt được tiến bộ trong sinh học, để phát triển phương pháp điều trị tốt hơn, để hiểu các quá trình tiến triển bệnh và điều trị, chúng ta cần phải xem xét toàn bộ hệ thống sinh học của các sinh vật”.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy hơn 500.000 động vật đã chết trong các phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ vào năm 2020. Những người ủng hộ lệnh cấm thử nghiệm trên động vật nói rằng việc thực hành này là sai trái về mặt đạo đức và không cần thiết.

Cuộc thăm dò ý kiến gần đây nhất cho thấy 68% người được hỏi phản đối đề xuất lệnh cấm và như vậy đề xuất khó có thể được thông qua.

Hồng Nhung