Tiếng nói cử tri |Số 16|: Dự án mỏ sắt Thạch Khê đẩy hàng nghìn người dân vào cảnh "sống mòn"

“Bức xúc ” là tình trạng chung của hàng nghìn hộ dân thuộc 6 xã chịu sự tác động trực tiếp từ dự án mỏ sắt Thạch Khê. Bởi lẽ, hơn 12 năm qua, Dự án này đã rơi vào tình trạng “treo bền vững”, cùng với đó, việc đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư chậm, cơ sở hạ tầng không được đầu tư đã khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn.

Trong bối cảnh đó, một cuộc tranh luận giữa việc tiếp tục triển khai dự án hay dừng hẳn đang diễn ra gay gắt giữa chủ đầu tư, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia môi trường và cả giữa các cơ quan quản lý Nhà nước. Thế nhưng sau rất nhiều năm, trải qua rất nhiều cuộc làm việc, cho đến nay vấn đề này vẫn chưa ngã ngũ. Chính điều này đã khiến cho hơn 6.000 người dân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đang phải "sống mòn", khốn khổ vì dự án này.

Dự án Mỏ sắt Thạch Khê từng được thêu dệt thành một “bức tranh màu nhiệm” tại vùng quê nghèo Hà Tĩnh với “lời hứa” người dân quanh đây sẽ được hưởng lợi lớn. Dự án hơn 12 năm dang dở, cũng là từng ấy thời gian hơn 6.000 hộ dân 6 xã trong vùng quy hoạch vẫn đang phải sống trong cảnh mỏi mòn “dở khóc, dở cười”. Bởi đất đai không được cấp mới, nhà cửa không được xây dựng, cơi nới, không được tách hộ phải sống “dồn” từ 3 đến 4 thế hệ trong một căn nhà chật hẹp.

Trái với những kỳ vọng về hiệu quả của một khu mỏ quặng sắt lớn nhất Đông Nam Á, có trữ lượng ước khoảng 544 triệu tấn từng được xem là dự án trọng điểm quốc gia. Nhưng đến nay, sau hơn 12 năm, việc có tiếp tục triển khai hay không vẫn đang là một cuộc tranh luận gay gắt giữa chủ đầu tư, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia môi trường và cả giữa các cơ quan quản lý Nhà nước. Một số ý kiến cho rằng, dự án mỏ sắt Thạch Khê không có tính phát triển bền vững, lâu dài, hiệu quả kinh tế - xã hội chưa rõ ràng và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về ô nhiễm môi trường.

Trái ngược với quan điểm dừng dự án, đứng từ góc độ nhà đầu tư, nhiều ý kiến cho rằng, việc dừng dự án sẽ kéo theo một loạt tác động về hậu quả pháp lý, có nguy cơ làm mất vốn của doanh nghiệp trong đó chiếm đa số vốn nhà nước, đây sẽ là tổn thất rất lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Tiến