Tiếp tục xây dựng Truyền hình Quốc hội Việt Nam như một thông tấn xã của Quốc hội

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Truyền hình Quốc hội Việt Nam vào sáng 4/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Truyền hình Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng Truyền hình Quốc hội Việt Nam là diễn đàn quan trọng của Quốc hội, của cử tri.

Năm 2022, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đổi mới, thay đổi căn bản chất lượng, hình thức thể hiện các chương trình truyền hình theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bài bản. Đến nay, chất lượng từng chương trình và chất lượng cả Kênh đã có sự cải thiện rõ nét.

Hoạt động tiêu biểu, đáng ghi nhận là việc tiếp tục có nhiều nhiều đổi mới, sáng tạo, kịp thời trong việc thông tin, tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Bên cạnh đó, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò là Thông tấn xã của Quốc hội, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí trung ương, địa phương không chỉ trong các kỳ họp Quốc hội mà ngay cả trong các hoạt động thường ngày của Quốc hội.

Về Chiến lược phát triển của Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới, theo Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh, phát triển các nền tảng số là nhiệm vụ sống còn. Sau khi đã có các nền tảng số mạnh, các mô hình sản xuất, quản trị và phân phối nội dung sẽ tự động chuyển theo. Với góc độ như vậy, Kênh có thể tiếp cận tốt hơn đối với những khán giá trẻ cũng như mở rộng các đối tượng khác, phù hợp với xu thế. Bên cạnh đó, để tạo cầu nối gần gũi hơn giữa Quốc hội với cử tri, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đề xuất tăng cường thực hiện truyền hình trực tiếp cả 1 số Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Phiên giải trình của các Ủy ban.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các thành tích, kết quả đạt được của Truyền hình Quốc hội Việt Nam trong năm 2022.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Truyền hình Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục bám sát và thông tin toàn diện, đầy đủ, các hoạt động của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các ban củaUỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục chủ động, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm xây dựng nội dung chương trình chất lượng cao, cơ cấu chương trình đa dạng, phong phú, phục vụ nhu cầu thông tin đa dạng của cử tri và khán giả truyền hình cả nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam; trao Bằng khen tập thể lao động xuất sắc đối với 7 đơn vị trực thuộc Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đã trao tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tùng Dương