Tin tức Covid-19 trên thế giới ngày 23/02: Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục, Australia mở cửa biên giới sau 2 năm phong toả, Brazil tự nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa Covid-19 ... là các thông tin nổi bật trên về tình hình Covid-19 trên thế giới ngày 23/02/2022.

Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục

Nhà chức trách Hàn Quốc đã phải lên tiếng trấn an người dân khi số ca nhiễm tại nước này liên tục tăng cao. Riêng ngày hôm qua, ghi nhận hơn 171 ngàn ca dương tính mới, cao nhất từ trước tới nay. Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết họ sẽ chuyển hướng tiếp cận trong công tác chống dịch, tập trung vào giảm thiểu các ca nặng. Hôm nay, Hàn Quốc đã phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi, với khuyến nghị dùng 1/3 liều vaccine thông thường. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 3 tuần, riêng trẻ bị suy giảm khả năng miễn dịch có thể được tiêm nhắc lại sau 4 tuần.

Australia mở cửa biên giới sau 2 năm phong toả 

Kể từ khi đóng cửa biên giới ở khu vực phía tây vào tháng 3/2020, mới đây, chính phủ Australia đã chính thức mở cửa trở lại chào đón du khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19. Chỉ tính riêng trong ngày đầu tuần vừa qua, hơn 50 chuyến bay quốc tế đã hạ cánh đến xứ sở chuột túi. Sau hơn 700 ngày đóng cửa biên giới, nhiều người dân Australia đã không giấu nổi niềm xúc động khi được đoàn tụ với người thân. Mặc dù ngành du lịch chưa thể vận hành như trước khi đại dịch bùng nổ, nhưng giới chức Australia vẫn đặt kỳ vọng việc mở cửa biên giới trở lại sẽ góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh hơn.

Brazil tự nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa covid-19 

Tại Brazil, Chính phủ nước này đang thúc đẩy nghiên cứu về vaccine ngừa Covid-19 để mở rộng tiêm chủng cho người dân. Trung tâm Y sinh Quốc gia Fiocruz đã hợp tác với Oxford-AstraZeneca để cho ra đời 1 mẫu vaccine mới do Brazil tự sản xuất. Dự kiến trong đầu tháng tới, lô vaccine mới sẽ được các cơ quan y tế Brazil đưa vào danh sách tiêm chủng cho người dân trong đợt triển khai phòng dịch tiếp theo. Cho đến nay, số ca nhiễm mới tại Brazil còn ở mức cao khoảng trên 100.000 trường hợp mỗi ngày.
 

Đinh Phượng