Tổng thống Mỹ thúc đẩy kế hoạch cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe

Nhằm thúc đẩy kế hoạch cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe bằng cách đánh thuế những người có thu nhập cao, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tham gia một sự kiện với các bác sĩ, y tá tại bang Nevada.

Trao đổi với các bác sĩ, y tá và những người hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Nevada, Tổng thống Joe Biden một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa kế hoạch cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe bằng cách đánh thuế những người có thu nhập cao, keey gọi mọi người ủng hộ kế hoạch này của ông. Trong kế hoạch, ông Biden tuyên bố người giàu phải đóng thuế nhiều hơn. Ông đề nghị tăng thuế cho Medicare từ 3.8% lên 5% đối lợi tức trên 400.000 USD/năm, gồm lương và tiền lời bán nhà cửa, đầu tư. Với mức tăng đó, tiền thu thuế có thể tăng thêm hơn 117 tỷ USD trong 10 năm theo Trung tâm Chính sách thuế ước tính. 

Q.T