Các trường ở TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường từ 14/02

UBND TP. Hồ Chí Minh đã có quyết định cho học sinh từ mầm non đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường bắt đầu từ ngày 14/02 sắp tới. Việc các em đi học trực tiếp vẫn trên tinh thần tự nguyện, những phụ huynh không muốn con em đến trường thì có thể cho con học online.

Sau gần 1 năm không được học trực tiếp tại trường do ảnh hưởng bởi dịch covid 19, bé thiện nhân phải học online tại nhà dưới sự hường dẫn và hỗ trợ từ bà ngoại. Nay sắp được đi học trực tiếp, bé được gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Đây là niềm vui lớn sau thời gian dài phải học online ở nhà.

Bé Thân Thiện Nhân, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
“Con cảm thấy rất là vui vì con đi học lại sẽ có rất nhiều bạn cùng học với”
Mặt dù còn nhiều phụ huynh lo lắng về dịch bệnh tuy nhiên khi biết thông tin trẻ sẽ được đi học từ ngày 14/02 tới đây, phụ huynh vẫn chuẩn bị tập sách từ sớm cho con em đến trường.

Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Diệp, Quận Phú Nhận, Tp.HCM.
“Nếu như trong nhà trường được bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh phòng dịch của dịch cúm này thì đó là một việc tốt và tôi nghĩ là các em sẽ học hành tốt hơn là các em phải học ở nhà”. 

Với một số trường mầm non, sau 10 tháng ngừng hoạt động, các phòng học đã xuống cấp, nên khi có thông tin học sinh đi học trở lại, tập thể nhà trường đã phải sửa chữa lại gần 20 phòng học, 10 phòng chức năng. Bồn rửa tay cũng được xây mới để đáp ứng theo bộ tiêu chí phòng chống dịch. Ngoài ra, trường chuẩn bị sẵn 2 phòng cách ly đề phòng có học sinh F0. Trước kỳ nghỉ Tết, nhà trường đã khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh về việc cho con đi học.

Cô Lê Ái Sơn Hà - Hiệu trưởng trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
“Nhà trường đã khảo sát trên 500 phụ huynh hiện tại của nhà trường và đạt 95% là phụ huynh đồng ý cho trẻ trở lại trường vào ngày 14/2”.

Thầy Ngô Văn Tuyên - Trưởng phòng Giáo dục Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
“Phụ huynh quan tâm cái vấn đề là lây dịch trong trường học thì phòng Giáo dục đã tham mưu Ủy ban quận là tập huấn tất cả hiệu trưởng các trường từ thời điểm đó là có mầm non, tiểu học luôn. Đồng thời tập huấn cách test thử mẫu học sinh ở trong trường nếu mà có trường hợp F0 xảy ra trong trường học”.

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh đã có hơn 5 tuần liên tiếp duy trì là vùng xanh. Tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Đây cũng là lý do khiến cho cả phụ huynh và nhà trường yên tâm hơn khi cho học sinh đi học trở lại./.
 

Nguyễn Điền