Trà Vinh: Quyết tâm “bám sông, giữ cát”, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép

Tình trạng khai thác cát sông trái phép đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Trà Vinh. Lực lượng chức năng cho biết trên tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu có gần 100 phương tiện tải trọng từ 25 tấn đến 50 tấn có các thiết bị bơm hút cát, trong đó có khoảng 37 phương tiện có gắn hệ thống máy hút cát hoán cải công năng mà không đăng ký với cơ quan chức năng.

Phương tiện này vừa bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ khi đang thực hiện khai thác cát trái phép tại khu vực cồn Bần Chát, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè về hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp đã bị cơ quan phát hiện vi phạm trong thời gian qua.

Đại úy ĐOÀN MINH THÁI, chốt kiểm tra hoạt động khoáng sản số 1, xã Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh: “Các đối tượng bố trí lực lượng bố trí cảnh giới. Khi lực lượng tuần tra phát hiện những đối tượng cảnh giới sẵn sàng chống trả gây khó khăn, các đối tượng khai thác bỏ chạy. Phương tiện trên sông nước ban đêm rất khó truy đuổi”.

Tình trạng khai thác cát trái phép dọc tuyến Sông Hậu và sông Cổ Chiên đã gây hại môi trường dẫn tới sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nhất là các hộ dân sống gần bờ sông, nơi các đối tượng thường xuyên hút trộm cát sông.

Phóng viên Linh Có hiện dẫn: “Nơi tôi đang đứng ở đây là nhà của một hộ dân. Hiện tại phần đất phía trước của ngôi nhà này đã bị sạt lở." 

Ông HUỲNH VĂN NGUYÊN, ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh: “Ảnh hưởng nó sạt lở mấy hộ, sạt lở làm hư hại vườn cây ăn trái của bà con, bà con cũng rất là lo sợ sạt lở ảnh hưởng hoa màu, cây ăn trái của bà con. Bà con cũng lo lắng giờ không biết làm sao hết. Ngủ ban đêm thấy mấy hộ sạt lở cung lo…”. 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an các cấp tỉnh Trà Vinh phát hiện, xử lý 38 vụ vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Đại tá PHAN THANH QUÂN, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh: “Đối tượng thực hiện hành vi khai thác cát trái phép lợi dụng địa bàn sông nước, giáp ranh cho nên tiến hành khai thác cát trái phép dùng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi”.

Trước thực trạng trên, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh thành lập mới 3 chốt kiểm tra, chống hút cát trộm và tăng cường lực lượng cho 1 chốt hiện có với quyết tâm “bám sông, giữ cát” vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa kiểm soát chặt hoạt động khai thác cát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Linh Có