• 1055 lượt xem
  • 14:28 04/04/2023
  • Văn hóa

Trình diễn thời trang lụa Việt Nam ngay giữa thành cổ Rome, Italia

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia cùng Nhà thiết kế Minh Hạnh đã đồng tổ chức sự kiện mang tên “Hành trình kết nối di sản”. Đây là sự kiện thời trang nghệ thuật mở đầu chuỗi các sự kiện giao lưu văn hoá kỷ niệm giữa Việt Nam và Italia. Và đây cũng là hành trình để đưa lụa Việt được gọi tên trên bản đồ tơ lụa trên thế giới.

Show diễn được tổ chức tại trung tâm thương mại đầu tiên trên thế giới Mercati di Traiano, đây được coi là di sản thuộc thành cổ Roma còn sót lại. 30 người mẫu Việt Nam và Italia đã tạo ra một buổi trình diễn đầy màu sắc. Điểm nổi bật trong show diễn là này là phần trình diễn trên ngay trên những bức tường thành cổ kính hơn 2000 năm tuổi, những chính khách và đặc biệt là người dân Italia đã được chiêm ngưỡng 120 bộ trang phục thời trang được thêu tay tinh xảo, gần 100 bộ áo dài được cắt may hiện đại, phóng khoáng, đây cũng là món quà mà nhà thiết kế Minh Hạnh gửi tặng cho sự kiện đặc biệt này.

Tất cả đều được làm từ chất liệu vải lụa tơ tằm thiên nhiên của Việt Nam. Xuyên suốt chương trình là hình ảnh áo dài, nón lá, cây tre, tơ lụa… đã gây ấn tượng mạnh với khán giả, khi thì sự mềm mải, dịu dàng của người con gái Việt nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, khí chất và hiện đại.

Với thế mạnh về dệt tơ tằm thủ công mà ngành thời trang thế giới còn rất hiếm, lụa tơ tằm từ thủ phủ Bảo Lộc, Lâm Đồng của Việt Nam đã nhận được sự yêu thích và đón nhận của các chuyên gia thời trang cùng các đơn vị chuyên nghiệp tại Italia. Show diễn đã mở ra hướng đi mới cho sự phát triển thời trang nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung cho hai quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Liên