Hơn 50% dân số Châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron

Tổ chức Y tế thế giới đưa ra cảnh báo, hơn một nửa dân số châu Âu có thể sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới.

Riêng trong tuần đầu tiên của năm mới 2022, Châu Âu ghi nhận hơn 7 triệu ca nhiễm mới, tăng gấp đôi trong vòng 2 tuần. Phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge, phản ánh tình trạng biến thể Omicron đang gây ra làn sóng dịch bệnh mới càn quét toàn châu lục.50 nước trong khu vực châu Âu đã xác nhận có sự hiện diện của Omicron, và 26 nước đã thông báo hơn 1% dân số "mắc Covid-19 mỗi tuần" tính đến ngày 10/1. 

Dựa trên dữ liệu thu thập được trong những ngày qua, Omicron được xác nhận dễ lây nhiễm. Tuy nhiên, Omicron dường như gây bệnh nhẹhơn so với các biến thể khác của virus SARS-CoV-2.