Trưng bày Ngự chế minh văn cổ khí đồ của vua Minh Mạng

Ngày 19/4, tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai mạc triển lãm trưng bày Ngự chế minh văn cổ khí đồ của vua Minh Mạng. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng sự kiện Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đang diễn ra tại Huế.

Ngự chế minh văn cổ khí đồ là tác phẩm tập hợp 33 bài minh của hoàng đế Minh Mạng với nội dung là những lời răn dạy về đạo kính trời, lễ nghĩa với tổ tiên, noi gương tiền nhân, chăm chỉ làm việc và yêu thương dân chúng… 33 bài minh này đã được khắc trên 33 cổ khí được chế tác vào năm 1838 theo mẫu của 3 đời: Thương, Chu và Hán (Trung Hoa) thể hiện ước muốn về nước Đại Nam cường thịnh, thái hòa như các triều đại Trung Hoa cổ đại. Bản sách cổ này là bản thứ 3 được biết đến, bên cạnh các bản lưu trữ tại Thư viện Paris (Pháp), Thư viện Viện Nghiên cứu Hán – Nôm.

Tác phẩm Ngự chế văn minh cổ khí đồ được một cá nhân hiến tặng năm 2021 và nay mới có dịp giới thiệu đến công chúng. Dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tiếp nhận 11 cuốn sách cổ khác, làm phong phú thêm cho Bảo tàng Khải Định, một trong những bảo tàng lâu đời nhất Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Tiểu Bảo