“Trưởng thôn thân thiện” – Cầu nối xây dựng đời sống văn hóa

Nhằm nâng cao vai trò của Trưởng thôn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở địa phương, nhất là trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố lần thứ 3 - năm 2022.

Dí dỏm, nhiệt tình, trí tuệ… là những nét thú vị mà 5 trưởng thôn đem đến hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội lần thứ 3. Qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức, thuyết trình, các trưởng thôn đã đem đến không khí vui tươi, hào hứng, thể hiện sự nhiệt huyết, thân thiện, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng, trong thực thi nhiệm vụ của các trưởng thôn.

Với các phần thi được quan tâm đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, dàn dựng công phu, huy động nhiều thành phần trong thôn, xã tham gia, đã tạo nên một đợt sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng dân cư. Các trưởng thôn tham gia hội thi đã tự tìm hiểu, bổ sung, trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về công tác chuyên môn để tham gia hội thi; được gặp gỡ, giao lưu học hỏi với các trưởng thôn trên địa bàn thành phố.

Đây là lần thứ 3 hội thi được thành phố Hà Nội tổ chức, là cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói riêng; động viên đội ngũ làm công tác phong trào ở cơ sở thêm gắn bó mật thiết với phong trào, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương.

Hà Lan