Tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa đạt được mục tiêu

Tiếp tục kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XV, sáng 5/11 dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ. Các đại biểu cho rằng việc tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Nêu thực tế, việc thực hiện tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập đến nay không đạt yêu cầu đề ra và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, đâu là nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và giải pháp để tháo gỡ điểm nghẽn này?

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, nguyên nhân là do chưa hoàn thiện được hệ thống thể chế 1 cách đầy đủ, liên thông thống nhất như Luật Đấu thầu, Luật Đất đai... hay tự chủ vấn đề đại học, hay các văn bản dưới luật, các văn bản liên quan... 

Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60 trong đó xác định là tự chủ một phần hoặc là tự chủ toàn diện. Về nguyên tắc, đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước đảm bảo về mặt kinh phí. Đối với các dịch vụ cơ bản, Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Đối với dịch vụ mà đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các đơn vị ngoài công lập tham gia. Tuy nhiên thời gian qua công tác này vẫn gặp khó khăn, Bộ trưởng dẫn chứng như việc thì điểm tự chủ tài chính toàn phần vừa qua như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K hay Bệnh viện Việt Đức.

Cũng theo bộ trưởng Bộ tài Chính Hồ Đức Phớc cùng với việc thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cũng tiến hành hoàn thiện một số chính sách như chính sách đất đai hay về đấu thầu để công tác tự chủ được tốt hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!