• 3793 lượt xem
  • 06:32 01/04/2022
  • Văn hóa

"Tủ sách đời người" tập hợp những cuốn sách tinh tuyển cho người Việt

“Tủ sách đời người-Tinh tuyển cho người Việt” do Công ty sách Omega Plus khởi xướng với sự đồng hành của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Thư viện Quốc gia, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Câu lạc bộ Đọc sách cùng con đã chính thức được ra mắt tại Thư viện quốc gia Hà Nội với mục đích góp phần giúp độc giả dễ dàng lựa chọn những cuốn sách chất lượng, phù hợp với mình.

Để tìm kiếm những tác phẩm có giá trị đưa vào tủ sách này, thời gian qua, Ban tổ chức đã phát động cuộc bình chọn “100+ cuốn sách nên đọc trong đời” nhằm thu thập ý kiến đóng góp, đề xuất của những độc giả quan tâm đến việc đọc và văn hoá đọc trên khắp cả nước. Ngoài phần bình chọn của độc giả, chương trình có sự tư vấn, phản biện, đóng góp của Ban cố vấn chuyên môn là những học giả, nhà nghiên cứu, những người có trải nghiệm và hiểu biết về văn hóa đọc của người Việt.

Ông NGUYỄN CẢNH BÌNH, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách Alpha: "Xây dựng "Tủ sách đời người" có nghĩa là những cuốn sách đã được lựa chọn rất kĩ lưỡng, có giá trị tạm gọi là “vĩnh cửu” chẳng hạn, hay là lâu dài, bền vững theo thời gian, đã được kiểm chứng và được đông đảo khán giả trên thế giới và Việt Nam đón nhận. Chúng tôi tin đó là những giá trị nhân văn đã được đúc rút qua nhiều thế hệ giúp độc giả Việt Nam có được tủ sách được in ấn đẹp trong ngôi nhà của mình, giúp nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm, tri thức, giá trị chân, thiện, mĩ của con người."

Đơn vị tổ chức đã gợi ý 7 tủ sách nhỏ để bạn đọc có thể dễ dàng đề xuất danh mục sách theo chủ đề bao gồm: Dành cho thiếu nhi, Văn học kinh điển thế giới, Văn học Việt Nam, Phát triển bản thân, Phong tục-Tập quán, Văn hóa-Giáo dục, Lịch sử-Tư tưởng. Ban cố vấn sẽ là “bộ lọc” cuối cùng trước khi đưa danh mục sách vào "Tủ sách đời người." Cuối cùng, Omega Plus sẽ là đơn vị xuất bản.

Bà NGUYỄN HƯƠNG, Phụ trách “Tủ sách đời người” Công ty sách Omega Plus: ”Chúng tôi kì vọng sẽ xây dựng được cho độc giả 1 tủ sách đầy đủ, toàn diện, phù hợp  nhất với những người có nhu cầu đọc theo hướng hệ thống và khoa học, những người bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của việc đọc. Chúng tôi cho rằng xây dựng danh mục sách đọc gì là tiền đề cơ bản cho bước tiếp theo là đọc như thế nào. Đấy là yếu tố cơ bản để hình thành văn hoá đọc ở mỗi quốc gia."

Đây là một trong những  hoạt động có ý nghĩa thiết thực và ý nghĩa hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4). Tại buổi lễ, đại diện Ban Cố vấn chuyên môn của "Tủ sách đời người" đã trao đổi, giao lưu về dự án cũng như các giải pháp thúc đẩy việc đọc, cách thức tạo thói quen và nếp đọc trong các gia đình Việt, cũng như trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhà báo TRƯƠNG ANH NGỌC: “Việc chúng ta sử dụng mạng xã hội quá nhiều khiến cho não chúng ta ngắn lại, nó chỉ giải quyết được vấn đề giải trí ngay tại thời điểm đó thôi, trong khi vấn đề chúng ta sử dụng mạng xã hội để lan toả những điều tích cực trong sách vở thì chúng ta đã làm tuy nhiên nó chưa tới, một điều quan trọng nó khiến tôi chưa đủ dũng cảm để làm sách điện tử là cơ chế để bảo vệ bản quyền cho sách điện tử là chưa có.”

Nhân dịp này, Omega Plus đã phát động cuộc bình chọn “100 cuốn sách nên đọc trong đời” nhằm thu thập ý kiến đóng góp, đề xuất của những độc giả quan tâm đến việc đọc và văn hóa đọc trên khắp cả nước.

Bích Liên