• 1374 lượt xem
  • 15:47 02/09/2022
  • Xã hội

Tưng bừng Ngày hội văn hóa các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, những ngày này hàng nghìn du khách đến từ nhiều miền quê đã tụ hội về mảnh đất trên cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La để đón tết độc lập và cũng để tham dự “Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2022”.

Rất nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, cũng như các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc của các dân tộc anh em đang tạo nên một ngày hội sôi động, cuốn hút trên vùng đất cao nguyên này.

Sau 2 năm không tổ chức do dịch bệnh Covid-19, năm nay bà con các dân tộc Mông, Thái, Dao, Mường… thuộc các dân tộc của tỉnh Sơn La và nhiều tỉnh bạn lại tề tự về trung tâm huyện Mộc Châu tham dự ngày tết, ngày hội lớn. Những điệu múa, lời ca tiếng hát ca ngợi quê hương đất nước lại vang lên trên mảnh đất cao nguyên xinh đẹp.

Chị BÀN THỊ LÚN, Xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La: Điệu xòe Dao này đã có từ thời xa xưa. Luôn luôn được thừa hưởng và truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Không bị hao mòn, không bị mất đi. Chúng tôi rất vui vì hôm nay được mang điệu xòe đến với ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu để góp 1 phần mang đến ngày hội sắc màu của người Dao tiền”.

Ngày hội văn hoá các dân tộc tổ chức tại huyện Mộc Châu hàng năm không chỉ tôn vinh và làm đậm đà thêm bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh Sơn La, mà còn là dịp để bà con nhiều dân tộc thuộc các tỉnh khu vực phía Bắc và một số tỉnh Bắc Lào cùng về đây để chung vui, để giao lưu và để tự hào về nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Với chủ đề “Tiếng gọi mùa yêu” ngày hội văn hóa dân tộc các dân tộc huyện Mộc Châu đã mang đến nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật độc đáo, các điệu dân ca, dân vũ cũng như nhiều trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc như hát giao duyên, giã bánh dày, xòe Thái, xòe Dao Tiền, ném Pa Pao, múa khèn…

Năm nay, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nên đồng bào các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu cũng như đông đảo cũng như du khách gần xa đang đón một cái tết độc lập sôi động, hân hoan.

Hoàng Hà