Ukraine bị tập kích tên lửa quy mô lớn

Vào ngày hôm qua 1/5 theo giờ địa phương, nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine bị tập kích tên lửa quy mô lớn.

Giới chức Kiev tuyên bố chặn toàn bộ tên lửa nhằm vào thủ đô, trong khi quân đội Ukraine thông báo bắn rơi 15 trong số 18 quả đạn pháo được Nga sử dụng. Trước đó, Ukraine cũng phát báo động phòng không trên toàn quốc, cảnh báo nguy cơ thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa. Vài giờ trước đó, thành phố Pavlograd ở tỉnh Dnipro cũng bị không kích dữ dội. Giới chức thành phố Pavlograd đã yêu cầu cư dân không rời khỏi nơi trú ẩn an toàn cho đến khi kết thúc báo động phòng không.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Nga từ tháng 10/2022 bắt đầu sử dụng UAV và tên lửa hành trình tầm xa tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán.

Q.T