Ukraine đảm bảo không phận cho chuyến bay thương mại

Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết chính phủ nước này đã phân bổ 16,6 tỷ hryvnia (592 triệu USD) để đảm bảo duy trì các chuyến bay đi qua không phận nước này, qua đó ổn định tình hình trên thị trường vận tải hành khách bằng đường hàng không. Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết các hãng hàng không đang tiếp tục hoạt động mà không gặp hạn chế nào.

Thông tin này được Ukraine đưa ra trong bối cảnh hãng hàng không KLM của Hà Lan cho biết sẽ dừng dịch vụ đến Ukraine, còn hãng Lufthansa của Đức cho biết đang cân nhắc việc đình chỉ các chuyến bay.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax Ukraine cho biết các công ty bảo hiểm của nước này đã nhận được thông báo từ các công ty tái bảo hiểm rằng các hãng hàng không không được chi trả tiền bảo hiểm cho các rủi ro chiến tranh.
 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam