Ưu tiên phát triển, quản lý chặt chẽ các cơ sở bảo trợ trẻ em

Tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có biết, tỉnh hiện có 261.696 trẻ em, trong đó có 2.659 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt gồm: 320 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; 9.266 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2.263 trẻ em mồ côi một phía.

Qua buổi khảo sát làm việc với các cơ sở nhân đạo, chính quyền địa phương, các thành viên đoàn giám sát cho biết, hiện một số cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh vẫn có hiện tượng tiếp nhận trẻ không thuộc đối tượng bảo trợ để nuôi dạy tập trung.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, ngoài việc ưu tiên phát triển các cơ sở bảo trợ trẻ em, tỉnh BR-VT cũng cần quản lý chặt chẽ việc chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các cơ sở nhân đạo, trung tâm bảo trợ công lập và ngoài công lập; tăng cường công tác quản lý nhà nước về các nguồn quỹ được vận động, nguồn chi từ ngân sách nhà nước tại các cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục cũng đề nghị UBND tỉnh cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác phối hợp liên ngành chăm lo cho trẻ em. Đối với trẻ em theo cha mẹ đến Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc và sinh sống có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm quản lý, quan tâm và chăm sóc.

Hữu Bình