Vai trò, trách nhiệm của các hiệu trưởng cần được thể hiện rõ ràng trong vấn đề bạo lực học đường

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội ngày 31/5, nhiều ĐBQH bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng bạo lực học đường xảy ra ở nhiều địa phương thời gian qua, đồng thời đề nghị cần nâng cao trách nhiệm của các bên để phòng, chống bạo lực.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng, nguyên nhân của tình trạng bạo lực học đường xuất phát từ nhu cầu nhận được sự chú ý của trẻ, vì vậy, môi trường giáo dục cần đáp ứng nhu cầu này của các em.

Phát biểu tranh luận, đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, chúng ta đang hướng đến một nền giáo dục đảm bảo hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường thời gian qua đang diễn ra phức tạp, vì thế, vai trò, trách nhiệm của mỗi hiệu trưởng cần được thể hiện rõ ràng.

Những vụ việc bạo lực học đường đau lòng trong thời gian vừa qua phần nào đã phản ánh văn hóa học đường chưa được quan tâm đúng mức, trong đó có nguyên nhân từ nhiều phía, gia đình, nhà trường và xã hội. Đây không phải là những trường hợp riêng lẻ của các địa phương mà là vấn đề mà ngành giáo dục và toàn xã hội cùng phải nhìn nhận để có giải pháp phối hợp và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam