Vấn đề bồi thường cho tổn hại khí hậu làm nóng COP27

Tại ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị về biến đổi khí hậu COP27, lãnh đạo các quốc gia đang phát triển với thu nhập thấp đã kêu gọi những đầu tàu kinh tế thế giới và các doanh nghiệp năng lượng bồi thường cho các tác động mà việc khai thác năng lượng hóa thạch gây ra.

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27, lãnh đạo các quốc gia có thu nhập bình quân thấp như Sri Lanka, Bahamas hay Pakistan đã đề nghị các quốc gia có thu nhập cao và các tập đoàn dầu khí sớm có các phương án bồi thường cho nền kinh tế của các quốc gia nghèo thông qua việc tích cực đóng góp vào các nỗ lực cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Ông GASTON BROWNE, Thủ tướng Antigua và Barbuda: "Đã đến lúc các doanh nghiệp này phải đóng thuế carbon bằng lợi nhuận của họ như một sự bồi thường cho những tổn thất và thiệt hại mà họ gây ra. Các công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Trong khi họ đang thu lợi thì Trái đất đang bốc cháy."

Các nhà lãnh đạo cũng lập luận, chính phủ các nước phương Tây đã nhanh chóng đưa ra các gói hỗ trợ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, tuy nhiên lại ngó lơ các khoản chi tiêu cho ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông RANIL WICKREMESINGHE, Tổng thống Sri Lanka: "Thật trớ trêu khi cam kết chi tiêu cho chống biến đổi khí hậu hàng năm không có sẵn, trong khi họ không ngần ngại chi tiêu cho một cuộc chiến”

Bên cạnh đó, giới chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả và độ tin cậy của các chương trình cắt giảm phát thải khí nhà kính. Các báo cáo cho thấy tần suất thiên tai xảy ra cũng với mực nước biển dâng cao đang trực tiếp đe dọa nhiều quốc gia đang phát triển.

Ông SHEHBAZ SHARIF, Thủ tướng Pakistan: "Mất mát và thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu cần phải là một nội dung cốt lõi trong chương trình nghị sự của COP27, nhằm đáp ứng nhu tình hình cấp bách, giải cứu những quốc gia đang bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng tài chính công do nợ công mà vẫn phải tự chi trả cho ứng phó thiên tai”

Trong ngày làm việc thứ 2 của hội nghị, đại diện các quốc gia đang phát triển đề nghị cần phải sớm đề ra lộ trình rõ ràng cho các khoản chi chống biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ các quốc gia chịu thiệt hại nặng và đảm bảo tiến độ cho các khoản chi ứng phó biến đổi khí hậu.