Văn hóa giao thông: Bắt đầu từ ý thức

Trong năm 2022, trên cả nước xảy ra hơn 11,4 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6000 người, bị thương hơn 7000 người. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, 95% số vụ tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện.

Theo Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, chỉ trong tháng 2, cả nước đã xảy ra trên 800 vụ tai nạn giao thông, làm chết 539 người, bị thương gần 600 người. Các con số đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự suy giảm văn hóa giao thông hiện nay.

Hành vi tham gia giao thông chuẩn mực sẽ giúp lan tỏa nhiều hơn các giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng, ngược lại, sẽ làm môi trường giao thông lệch chuẩn. Chính vì vậy, Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều biện pháp xây dựng văn hóa giao thông.

Trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông không phải của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của cả cộng đồng, xã hội. Tai nạn giao thông chỉ có thể giảm khi ý thức tham gia giao thông của mỗi người được nâng lên, và xây dựng văn hóa giao thông chính là góp phần tạo cơ sở vững chắc cho một nền giao thông hiện đại, văn minh, an toàn, thân thiện với con người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thanh Hải