• 1042 lượt xem
  • 02:36 06/01/2023
  • Xã hội

VFF nói về người kế nhiệm HLV Park Hang-seo

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, việc tiếp xúc ứng viên sẽ thực hiện sau khi AFF Cup 2022 kết thúc và người được chọn phải có kế hoạch vượt lên thành tích mà HLV Park Hang-seo đã tạo dựng tại Việt Nam 5 năm qua.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, việc tiếp xúc ứng viên sẽ thực hiện sau khi AFF Cup 2022 kết thúc và người được chọn phải có kế hoạch vượt lên thành tích mà HLV Park Hang-seo đã tạo dựng tại Việt Nam 5 năm qua.
 
"Dấu ấn mà HLV Park Hang-seo tạo ra trong hơn 5 năm qua là rất lớn. Người thay thế phải có kế hoạch vượt lên thành tích đó", Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Anh Tú nói tại một sự kiện diễn ra ở Hà Nội, chiều 4/1.
 
VFF mong muốn tân HLV có kế hoạch hướng đội tuyển Việt Nam tới tấm vé World Cup. Liên đoàn sẵn sàng chi tiền để tuyển người đủ năng lực thực hiện tham vọng này.
 
Ngày 3/1 vừa qua, Hội đồng HLV quốc gia khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) cũng ra mắt với nhiệm vụ trọng tâm là tư vấn tìm người thay thế HLV Park Hang-seo. Hội nghị tín nhiệm bầu ra Hội đồng HLV quốc gia khóa IX với 5 thành viên là ông Mai Đức Chung, Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Sỹ Hiển, Đoàn Thị Kim Chi.
 
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Ở nhiệm kỳ mới, vai trò của Hội đồng HLV quốc gia rất quan trọng, nhất là khi HLV Park Hang-seo sẽ nói lời chia tay tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Nhiệm vụ tìm kiếm HLV trưởng thay thế ông Park dựa trên sự tư vấn của Hội đồng HLV quốc gia. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được HLV tốt và có thể công bố ngay sau khi ông Park chia tay đội tuyển”.

Với sự tư vấn của những HLV kỳ cựu như ông Mai Đức Chung, ông Lê Huỳnh Đức trong hội đồng HLV quốc gia, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể chờ một cái tên thay thế xứng đáng cho vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thay HLV Park Hang-Seo sau ngày 31/1/2023.