Vì sao cần kéo dài thí điểm cơ chế đặc thù cho TPHCM?

Sáng 21/10, Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa uỷ quyền Chính phủ, báo cáo Quốc hội thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM (Nghị quyết 54) sau 5 năm. Nghị quyết này được Quốc hội ban hành dựa trên đề xuất của TP HCM, trao một số quyền cho thành phố với 18 nội dung thuộc 4 lĩnh vực quản lý, gồm: đất đai; đầu tư; tài chính - ngân sách nhà nước...

Trong báo cáo về thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Tài chính cho biết trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 thì Thành phố dành năm đầu tiên xây dựng kế hoạch và công tác chuẩn bị triển khai; đồng thời có 02 năm Thành phố chịu tác động nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, nên thực tế Thành phố không có nhiều thời gian để phát huy toàn diện các cơ chế, chính sách của Nghị quyết. Ngoài ra, thành phố cũng gặp nhiều khó khăn khi xây dựng cơ chế, chính sách mới. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!