Việt Nam điểm báo: Việt Nam hưởng lợi từ việc Mỹ đa dạng chuỗi cung ứng chip

4 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, sẽ hưởng lợi từ việc Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Thông tin được báo The Business Times của Singapore đăng tải.

VIỆT NAM HƯỞNG LỢI TỪ VIỆC MỸ ĐA DẠNG CHUỖI CUNG ỨNG CHIP

Cụ thể, bài viết gọi 4 quốc gia Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Campuchia là những “người chiến thắng” trong bối cảnh Mỹ đang có những động thái nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Bài viết dẫn số liệu từ US Census cho biết, nhập khẩu chip của Mỹ đã tăng 17% so với năm ngoái, đạt 4,86 tỉ USD, trong đó nhập khẩu từ châu Á chiếm 83%. Ấn Độ đã chứng kiến mức tăng 34 lần trong xuất khẩu các mặt hàng bán dẫn, đạt 152 triệu USD. Trong khi đó, Campuchia đạt mức tăng trưởng ấn tượng 698%. Tác giả bài viết nhận định, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có thị phần lớn trong lĩnh vực sản xuất chip. Tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan với Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn đã tăng lần lượt 75% và 62%. Trong đó, Việt Nam cung cấp hơn 10% lượng nhập khẩu của Mỹ trong 7 tháng liên tiếp.

NGA SẴN SÀNG HỢP TÁC XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN Ở VIỆT NAM

Nga sẵn sang hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Đây là tuyên bố được Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đưa ra trong chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 5-7/4 vừa qua. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Nga nhận định, điện hạt nhân có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chủ quyền năng lượng của Việt Nam, cho phép Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trung hòa khí hậu. Một bài viết khác cũng được TASS đăng tải cho biết, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom và Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam có thể sẽ ký kết hợp đồng thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 6 tới.

ĐẦU TƯ CỦA HÀN QUỐC VÀO VIỆT NAM GIẢM SÚT

Korea Times dẫn số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, trong quý 1 năm nay, các công ty Hàn Quốc đầu tư 474,4 triệu USD vào Việt Nam, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Số dự án đầu tư cũng giảm 16,9%. Theo phản ảnh của các doanh nghiệp Hàn Quốc, quy định chặt chẽ hơn về thị thực lao động và các tiêu chuẩn an toàn trong phòng cháy chữa cháy là hai trong số những yếu tố ngăn cản họ mở rộng đầu tư. Bài viết trên Korea Times dẫn chia sẻ của đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc, trong đó đánh giá việc siết chặt quy định là rào cản lớn, đồng thời "khuyến nghị chính phủ Việt Nam kịp thời vạch ra các biện pháp hỗ trợ chính sách giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh" nhân kỷ niệm 30 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Kim Ngọc