Vòng bạc - Vật chứng tình yêu của người Dao đỏ

14/02 là một ngày đặc biệt được nhiều người chờ đón, ngày lễ tình nhân (Valentine). Giữa ngày xuân, những câu chuyện tình yêu sẽ giúp nhịp sống trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi mới quý vị và các bạn cùng đến với vùng cao Bát Xát cùng nghe những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, thông qua hình ảnh chiếc vòng bạc hỏi vợ, vật chứng tình yêu của người Dao đỏ nơi đây.

Bà Phàn Lở Mẩy năm nay đã hơn 60 tuổi. Kể từ khi bước chân đi làm dâu, bà Mẩy chưa một ngày nào xao nhãng công việc thêu thùa bếp núc, cần mẫn và chăm chút cho hạnh phúc gia đình. Những chiếc vòng bạc được chồng bà tự tay làm tặng, như một cách thể hiện tình cảm vợ chồng, là vật chứng tình yêu được bà luôn giữ gìn, trân trọng.

Bà PHÀN LỞ MẨY, Xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: Cái vòng cô dâu thì mình cất cẩn thận rồi, những cái vòng nhỏ này thì đeo chơi, mình luôn rất quý. Các con ở nhà đều có những vòng như thế này cả.

Đôi vòng hỏi vợ của người Dao đỏ được làm bằng bạc trắng, to bản, có hình xoắn ốc đặc biệt, chạm trổ nhiều hoa văn tinh xảo. Đây là lễ vật không thể thiếu trong buổi se duyên cho trai gái nên đôi.

Anh PHÀN LÁO TẢ, Xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: Có bao nhiêu đứa con trai thì phải có bấy nhiêu đôi vòng. Khi con trai lớn đủ tuổi kết hôn thì bố mẹ sẽ mang đôi vòng cô dâu này đến nhà cô gái mà gia đình muốn hỏi để làm dâu ấy, khi mà nhất trí thì bên nhà cô gái không trả lại cái vòng nữa. 

Với người Dao đỏ ở Dền Sáng, chiếc vòng này có ý nghĩa rất quan trọng, là chiếc vòng tín vật tình yêu của những đôi vợ chồng. Để làm được một đôi vòng tinh xảo như thế này, người thợ phải dùng thứ bạc trắng tốt nhất, đắt nhất, qua nhiều công đoạn thủ công hết sức cầu kì, chạm khắc nhiều hoa văn đặc trưng của người Dao. 

Anh TẨN PHÙ LÌN, Thôn Nậm Giàng, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát: Mình đánh cái hoa này hơi khó làm, cái mẫu này thì phải có mẫu mới làm được ra, không có thì không làm được ra đâu.

Mùa xuân, con trai, con gái người Dao vào mùa hẹn hò tình tứ. Những chiếc vòng bạc được đeo vào cổ tay những người thiếu nữ, xây đắp nên những gia đình trong bản làng bình yên. Gìn giữ nét đẹp của phong tục cưới hỏi, cũng là cách để người Dao đỏ ở Dền Sáng lưu giữ và bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc từ bao đời nay

Hồng Ngọc