Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 4 năm 6 tháng - 5 năm 6 tháng tù

Sáng nay 21/7, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tùng Vân và 1 luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt.

Theo luật sư bào chữa cho các bị cáo, vì lý do sức khỏe, bị cáo Lê Tùng Vân xin vắng mặt, bà Vòng Kim Hoa - người giúp đỡ cho bị cáo Lê Tùng Vân cũng vắng mặt. Ngoài ra, 2 trong số 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt vì lý do khách quan. Các bị cáo cũng đề nghị dừng phiên tòa. Phía bị hại và đại diện luật sư cho rằng phiên tòa có tiếp tục hay không do Hội đồng xét xử quyết định. 

Sau hội ý, căn cứ khoản 2, Điều 250, Điều 251, Điều 299, Điều 326 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa vì việc vắng mặt của luật sư không ảnh hưởng, các bị cáo được quyền tự bào chữa cho mình, bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt có xin phép, phần xét hỏi đã được làm rõ vào ngày 20/7. Ngay sau đó, 1 luật sư bào chữa cho bị cáo đã có mặt tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra quan điểm giữ nguyên cáo trạng, đề nghị mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Tùng Vân. Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Tất cả cùng về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Thúy Hiền