Vụ Việt Á: Cử tri đề nghị "không để thoát một ai"

Sáng 8/5, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhằm cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Các thành viên đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, cử tri và nhân dân rất phấn khởi khi dịch Covid-19 được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường, tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ bất bình với nhiều vụ việc tiêu cực trong xã hội, trong đó có vụ nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Vụ án này đã được các cơ quan chức năng chỉ ra nhiều sai phạm, trong đó có liên quan đến một số cán bộ.

GS.TS TRẦN NGỌC ĐƯỜNG - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam: “Đề nghị tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ hơn trong vụ Việt Á để không bỏ lọt một ai cả, kể cả những đồng chí lãnh đạo của các ngành liên quan đến vụ việc này”. 

Bà HÀ THỊ LIÊN - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:Lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Trong khi cả Đảng, Nhà nước, nhân dân đang chống dịch như thế mà lại lợi dụng bán kít nâng lên bao nhiêu giá rồi bồi dưỡng cho những người đầu mối để nâng giá lên… Tôi thấy cái này là không có lương tâm, nên phải trừng trị một cách thích đáng, cái này tôi đồng tình”. 

Bên cạnh đó, thành viên đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị cần lưu ý đặc biệt đến tình trạng sốt đất ở khắp mọi nơi, gây ra những hệ lụy rất lớn cho nền kinh tế cũng như đời sống người dân.

Ông LƯƠNG QUỐC ĐOÀN - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam:Nghe thông tin dự án bắt đầu là kéo về, đất nông thôn rất đắt, có hộ gia đình bán đến 8 tỉ đồng tiền đất, mua đất nông nghiệp giá nào cũng mua, sau đó là hệ luỵ mà chúng ta sắp sửa phải lo trong thời gian tới, sau vụ mua bán là người dân không còn đất sản xuất”. 

Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, xây dựng của các đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và một số kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; đồng thời đề nghị tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm, trí tuệ để báo cáo thể hiện được đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước, kiến nghị những vấn đề xác đáng, giải quyết những vấn đề sát sườn liên quan đến quyền lợi của nhân dân.

Như Quỳnh