WEF: Nỗ lực cho một thế giới xanh

Tại diễn đàn kinh tế thế giới WEF Davos năm nay, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo thiết thực và bền vững, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vì một thế giới xanh.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới WEF tại Davos, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh Châu Âu EU đang soạn thảo các đạo luật trong đó tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, đồng thời giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường.

Bà Ursula cũng cho biết, thách thức hiện tại là việc không phải tất cả 27 quốc gia thành viên EU đều có khả năng cung cấp các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sạch như nhau, điều này đặt ra trở ngại về tính đồng nhất và có thể mang lại tác động tiêu cực đến thị trường châu Âu.

Cũng liên quan đến vấn đề xoay quanh chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của quốc gia, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua giữa các quốc gia.

Bước sang năm 2023, thách thức mà các chính phủ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn thế giới phải đối mặt rõ ràng tập trung vào an ninh năng lượng. Để đối phó với cách thách thức trước mắt, các quốc gia sẽ cần đẩy nhanh đầu tư và xây dựng một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng xanh bền vững và thực chất.

Ngọc Anh