WHO lo ngại bùng phát dịch bệnh sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Hơn 1 tuần đã trôi qua kể từ trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cho đến nay, đã ghi nhận hơn 40.000 người thiệt mạng, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang được tích cực triển khai. Điều khiến nhiều tổ chức quốc tế quan ngại hiện nay là quá trình phục hồi và đảm bảo điều kiện sống cho người dân sau động đất.

Theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), điều kiện vệ sinh không đảm bảo và nguồn nước bị ô nhiễm có thể khiến dịch bệnh bùng phát. 

Cơ sở hạ tầng bị tàn phá sau động đất khiến nhiều người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria rơi vào cảnh vô gia cư, phải cố gắng tồn tại trong cái lạnh buốt giá ngoài trời. Theo WHO, hệ thống nước bị phá hủy có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước và bùng phát các bệnh truyền nhiễm khác.

Theo WHO, khoảng 26 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang cần hỗ trợ nhân đạo. WHO đã đưa ra lời kêu gọi huy động 43 triệu USD để hỗ trợ ứng phó với thảm họa động đất và dự kiến con số này sẽ tăng ít nhất gấp đôi trong những ngày tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!