WHO theo dõi biến thể phụ Omicron

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi biến thể phụ Omicron, được cho là nguyên nhân gây bùng phát dịch Covid 19 tại 1 số quốc gia như hiện nay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định biến thể phụ XBB.1.16 thuộc Omicron hiện đã xuất hiện ở 20 nước và là biến thể cần theo dõi. Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, cho biết XBB.1.16 có thêm một đột biến mà theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, khiến biến thể phụ này dễ lây nhiễm hơn. Bà Van Kerkhove cũng cho biết chưa thấy sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng ở từng cá nhân hoặc trong cộng đồng, nhưng trong tương lai, chúng ta phải đối mặt với việc virus sẽ biến thể và khó dự đoán. Theo nghiên cứu, hầu hết các ca nhiễm covid tại Ấn Độ thời gian này đều do biến thể phụ XBB.1.16 gây nên khiến ca nhiễm Covid-19 hằng tuần ở nước này đã tăng hơn gấp đôi trong tuần qua.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam