Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”: Vừa cấp thiết, vừa lâu dài

Kế thừa kinh nghiệm lịch sử cha ông bảo vệ Tổ quốc với phương châm “quân cốt tin, không cốt nhiều”, việc xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại là yêu cầu vừa mang tính cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài. Đây là nội dung đã được làm rõ tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia do Quân Ủy Trung ương và Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp tổ chức chiều nay với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh - Giá trị, ý nghĩa và định hướng”.

Quân đoàn 12 - Quân đoàn đầu tiên của Quân đội được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại bắt đầu tư ngày 2/12/2023. Đây là bước ngoặt lịch sử trong gần 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại cuộc hội thảo, nội hàm cũng như những g iá trị, ý nghĩa và định hướng của việc xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” đã được các đại biểu phân tích làm rõ qua gần 300 tham luận gửi về Ban tổ chức. Đây là nhân tố quyết định nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước bối cảnh cục diện thế giới, khu vực biến đổi mạu lẹ. Một số nước đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội. Thách thức từ các vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu đất nước ta cần chủ động xây dựng và thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc, trong đó xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại là yêu cầu tất yếu đặt ra.

Xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” là giải pháp nền tảng để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo chủ trương, đường lối của Đảng; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Cao Hoàng