Xuất nhập khẩu Việt Nam lập kỷ lục mới

700 tỷ USD Mỹ là một cột mốc mới về tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đã được ghi nhận vào ngày hôm qua 15/12. Tổng cục Hải quan cho biết trong 20 năm qua xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã liên tiếp đạt các mốc kỷ lục.

Cụ thể, năm 2001 ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu chỉ hơn 30 tỷ USD. Sau 6 năm, đến năm 2007, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đã đạt con số 100 tỷ USD, sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Cột mốc 400 tỷ USD của xuất nhập khẩu hàng hóa được ghi nhận vào giữa tháng 12/2017, cột mốc 600 tỷ USD được ghi nhận vào ngày 30/11/2021. Và cột mốc được ghi nhận vào ngày 15/12/2022 đạt 700 tỷ USD.