Y, bác sĩ tham gia hiến máu cứu người nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022), bệnh viện Thống Nhất TP.HCM phát động đợt hiến máu nhân đạo dành cho cán bộ, nhân viên đang công tác tại bệnh viện, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, cùng với thông điệp "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".

Lãnh đạo bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết, thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, công tác hiến máu tình nguyện gặp nhiều khó khăn, nguồn máu dự trữ trở nên khan hiếm.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM: “Trong giai đoạn khó khăn về nguồn máu thì chúng ta phải sử dụng máu một cách tiết kiệm. Trong trường hợp thực sự cần thiết chúng tôi mới sử dụng đến truyền máu. Những trường hợp chưa thực sự cần thiết thì chúng tôi chọn lựa những phương pháp điều trị khác”.

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Đức - Phó giám đốc Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình, TP.HCM chia sẻ, trong những trường hợp cấp bách, nếu không có nguồn máu dự trữ để truyền và điều trị, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, hầu hết những lần bệnh viện phát động phong trào hiến máu, bác sĩ Đức đều tham gia.  

Thạc sĩ, bác sĩ CK2 Hồ Hữu Đức - Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến đa tầng Tân Bình, TP.HCM: “Là một nhân viên y tế, mình biết được tầm quan trọng của ngân hàng máu, dự trữ máu cứu chữa người dân, người bệnh bị tai nạn hoặc những trường hợp cần truyền máu”.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM: “Không chỉ có giá trị thực tế của mỗi giọt máu đem đi cứu người, nó còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, lan tỏa cho cộng đồng. Mọi người sẽ tích cực hơn trong phong trào hiến máu, cũng như các phong trào thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào chúng ta trong những lúc khó khăn bệnh tật. Không chỉ hiến máu, người ta sẽ đem tinh thần này lan tỏa trong cộng đồng để cộng đồng có tinh thần tương thân tương ái tốt hơn”.

Lượng máu của các y, bác sĩ bệnh viện Thống Nhất tham gia hiến tặng đợt này sẽ được cung cấp vào ngân hàng máu dự trữ của TP.HCM và chia sẻ cho những tỉnh thành đang thiếu hụt nguồn máu để điều trị bệnh nhân.

Vỹ Tâm