Cần nghiên cứu thay đổi quy định về chỉ tiêu giảm biên chế

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng làm trưởng đoàn.

Sau khi sắp xếp lại tính đến 31/12/2023 thành phố HCM có 1.781 đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2015 đến 2023 đã có 132 đơn vị thực hiện thay thế trả lương từ ngân sách bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp được hơn 29.000 người. Thành phố có gần 12,5% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, đạt và vượt chỉ tiêu 10% đơn vị tự chủ tài chính được nêu tại nghị quyết 19. Mức độ giảm chi trực tiếp thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo chiếm khoảng 75%, tuy nhiên mỗi 5 năm thành phố lại tăng thêm 1 triệu người nên số lượng các cơ sở giáo dục tăng dần để đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó nguồn thu chủ yếu của cơ sở giáo dục là thu học phí không đủ bù đắp chi phí. Vì vậy chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục không giảm, chỉ giảm ở các lĩnh vực sự nghiệp kinh tế khác. Do đó, Thành phố kiến nghị thay đổi quy định về chỉ tiêu giảm biên chế và giao biên chế hàng năm trên cơ sở các chỉ số về mật độ dân số và quy mô để đảm bảo phù hợp cho từng địa phương. Đồng thời có nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu nêu trong nghị quyết 19, trong đó không tính tỷ lệ giảm 10% đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục, y tế mà chỉ tính tỷ lệ nâng cao mức độ tự chủ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải -

Đức Minh