Cảnh sát cơ động phô diễn sức mạnh trong Lễ Kỷ niệm 50 ngày truyền thống

Sáng 14/4 tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm chủ trì lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng dàn xe đặc chủng tham gia diễu binh, phô diễn sức mạnh, trình diễn võ thuật, khí công ấn tượng.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng CSCĐ luôn một lòng tận trung với Ðảng, tận hiếu với dân, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng, chủ động ra quân nhanh, trấn áp mạnh, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động) trên xe chỉ huy mở màn duyệt đội ngũ. Chiếc VinFast VF8 lần đầu tiên được lựa chọn tham gia đội hình diễu hành.

Vượt qua những rào cản về giới tính, những nữ cảnh sát cơ động luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia, an toàn xã hội.

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh, đơn vị có chức năng huấn luyện, sử dụng ngựa nghiệp vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt tại các khu vực có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa.

Và khối Trung đoàn Không quân có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai...

Hơn 100 trang thiết bị, xe đặc chủng hiện đại phục vụ công tác chiến đấu, huấn luyện cũng tham gia diễu hành. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm… biểu diễn các màn võ thuật ( hình khí công, dùng tay chặt gạch, lưng trần nằm trên bàn chông, lưỡi kiếm...).

Nghị quyết 12/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” đã hoàn thiện thể chế về chính trị, pháp lý cho lực lượng CSCĐ.

Việc thông qua Luật CSCĐ tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã tạo điều kiện về cơ sở pháp lý, tăng cường sức mạnh cho lực lượng CAND, đánh dấu bước đột phá chuyển mình, khẳng định vị trí vô cùng quan trọng của lực lượng CSCĐ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Khánh An -

Văn Thắng