176 lãnh đạo bệnh viện ở Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

Dữ liệu do Shangyou News thuộc Nhật báo Trùng Khánh công bố ngày 13/8 cho thấy, kể từ khi Trung Quốc bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y từ giữa tháng 7/2023 đến nay, đã có 176 Bí thư Đảng ủy hoặc Giám đốc các bệnh viện bị bắt giữ phục vụ điều tra tính đến 12/8.

Theo một thống kê không đầy đủ của trang The Paper, tính đến ngày 11/8, hơn 20 ủy ban giám sát và kiểm tra kỷ luật cấp tỉnh gồm Sơn Đông, Tân Cương, Thiên Tân, Giang Tô, đã tổ chức các cuộc họp yêu cầu tập trung chấn chỉnh sâu rộng nạn tham nhũng trong lĩnh vực y tế.

Kể từ đầu tháng 8, mỗi ngày đều có các tin tức về việc quan chức trong hệ thống y tế bị điều tra và cách chức được đăng trên truyền thông Trung Quốc. Không chỉ bí thư, giám đốc bệnh viện, theo thông tin do cơ quan giám sát và kiểm tra kỷ luật nhiều địa phương công bố mới đây, nhiều cán bộ lãnh đạo trong lĩnh vực bảo hiểm y tế cũng đã bị điều tra.

Trong một thông báo hôm 11/8, tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc cho biết đã nhận được 2.521 tin báo về tham nhũng y tế trong năm nay. 937 người đã bị điều tra và 3.470 “hồng bao” (phong bì của bệnh nhân và người nhà) đã được trả lại.

Trong bối cảnh nước này tăng cường nỗ lực giải quyết nạn tham nhũng trong lĩnh vực y tế, nhiều công ty dược phẩm của Trung Quốc mới đây đã rút đơn đăng ký niêm yết trên thị trường cổ phiếu hạng A.

Các chuyên gia Trung Quốc đánh giá, chiến dịch phòng chống tham nhũng năm nay là chiến dịch sâu rộng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, nhằm khôi phục niềm tin của công chúng vào hệ thống này. 

(*) Nguồn: Shangyou News

Lan Phương